Nghệ sĩ thế giới

Tận mắt xem những chấm bi của Yayoi Kusama 25. 05. 13 - 7:25 pm

Khải Nguyên

Triển lãm “Yayoi Kusama: Những nỗi ám ảnh

Khai mạc: 10h00, thứ Bảy ngày 25. 5. 2013
Triển lãm: 9h00 – 18h00, từ 25. 5 – 28. 7. 2013
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Vào cửa tự do

 

Đến sáng 25. 5, mọi việc đã hoàn tất, khắp nơi, từ mặt tiền đến bên trong Trung tâm Văn hóa Nhật, toàn chấm bi rực rỡ.

 

Rất nhiều người đến xem. Có đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (áo đen) và họa sĩ Doãn Hoàng Kiên (áo rằn ri).

 

Có họa sĩ Đức Hòa (áo sọc đen-vàng) và họa sĩ Trần Hậu Yên Thế (áo ca rô, đứng).

 

Vợ chồng họa sĩ Phạm Huy Thông rất chăm đi xem triển lãm.

 

Hai trợ lý của bà Yayoi Kusama. Lần này nghệ sĩ không tới Việt Nam được.

 

Khai mạc. Ngài Hideo Suzuki – Công sứ ĐSQ Nhật phát biểu.

 

Kế là ngài Inami Kazumi – Giám đốc Trung tâm – phát biểu.

 

Norihiko Yoshioka – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nhật.

 

Đông khách, đông truyền thông. Lần đầu tiên mọi người được tận mắt xem các chấm bi của Yayoi Kusama mà.

 

Bước vào bên trong phòng triển lãm, nơi có tác phẩm “Những ám ảnh chấm bi”: ông giám đốc và phó giám đốc của Trung tâm.

 

Họa sĩ Lý Trực Sơn (áo xanh).

 

Mọi người phải bỏ dép, đi chân không vào. Không gian có gương nên nhìn rất rộng.

 

Bà Natasha của Salon Hàng Bông và ông Brian của Hanoi Grapevine. Triển lãm nào hầu như cũng thấy họ đến xem rất cẩn thận.

 

Triển lãm sẽ kéo dài trong hai tháng các bạn nên đi xem lắm, càng sớm càng tốt.

 

*

Bài liên quan:

– Những hơn 2 tháng, bắt buộc phải xem: “Những nỗi ám ảnh” của Yayoi Kusama 
– Tận mắt xem những chấm bi của Yayoi Kusama
– Ám ảnh khi xem Yayoi Kusama

 

Ý kiến - Thảo luận

11:01 Sunday,26.5.2013 Đăng bởi:  Phương Vẹt
Bài của Khải Nguyên sơ sài quá. Không phản ánh đúng quy mô triển lãm. Mong đọc bài khác về triển lãm này trên Soi.
...xem tiếp
11:01 Sunday,26.5.2013 Đăng bởi:  Phương Vẹt
Bài của Khải Nguyên sơ sài quá. Không phản ánh đúng quy mô triển lãm. Mong đọc bài khác về triển lãm này trên Soi. 
0:38 Sunday,26.5.2013 Đăng bởi:  IQ ABC
Triển lãm hấp dẫn quá, mà nghe như bài thì quy mô triển lãm sẽ còn lớn nữa, sao chỉ thấy (dường như) là 2 tác phẩm sắp đặt?
Lần trước đọc bài trên Soi, thấy tác phẩm "vườn hoa thủy tiên" được đặt trong một không gian cực rộng rãi ngoài trời, trên thảm cỏ. Ở đây không
...xem tiếp
0:38 Sunday,26.5.2013 Đăng bởi:  IQ ABC
Triển lãm hấp dẫn quá, mà nghe như bài thì quy mô triển lãm sẽ còn lớn nữa, sao chỉ thấy (dường như) là 2 tác phẩm sắp đặt?
Lần trước đọc bài trên Soi, thấy tác phẩm "vườn hoa thủy tiên" được đặt trong một không gian cực rộng rãi ngoài trời, trên thảm cỏ. Ở đây không có cỏ giữ bóng, lấy mấy tấm vải bạt kia trông phản cảm quá.
Vẫn mong chờ có bài về triển lãm này nhiều hơn nữa, cảm ơn Khải Nguyên đã viết bài. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả